Sau 2 lần gửi yêu cầu triệu tập nhưng Bùi Văn Hùng không đến, Công an đã tổ chức lực lượng truy tìm. Đến sáng nay (4/10), ông Hùng đã tới trình diện cơ quan Công an. Tại đây, ông Hùng đã thừa nhận hành vi dùng tay tát bé B.A. như clip.

Hiện tại, cơ quan Công an đang tiếp tục lấy lời khai của người đàn ông này.

leftcenterrightdel
Ông Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: VOV
Sau khi sự việc xảy ra, ngày 3/10, trường Mầm non Trump Kids đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với 2 giáo viên có mặt tại lớp học hôm xảy ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra của Công an.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin, ngày 1/10, mạng xã hội lan truyền bài đăng và clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông có hành động đánh một bé gái tại trường Mầm non Trump Kids (ở phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Theo đó, người đàn ông trong clip đánh bé gái 2 tuổi vì cô bé đã cắn vào tay của con gái ông ta. Ngay sau khi clip xuất hiện, dư luận phẫn nộ về hành động của phụ huynh này khi đòi hơn, thua với một đứa trẻ.

Trước sự việc xảy ra, Phòng GD-ĐT TP Lào Cai phối hợp với các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ, yêu cầu các cô giáo tại lớp học cùng ban giám hiệu nhà trường giải trình vụ việc. 

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho biết, sẽ xem xét trách nhiệm của các giáo viên và lãnh đạo nhà trường. Lúc đó, giáo viên không có sự can ngăn là không hợp lý, vì vậy, Sở sẽ xem xét hành vi của giáo viên sau khi cơ quan chức năng có kết luận.

“Công an đã vào cuộc để làm rõ hành vi của vị phụ huynh này” - lãnh đạo Sở GD-ĐT Lào Cai nói.

Huân Thu (t/h)