leftcenterrightdel
 Clip lúc các đối tượng gây án.

Trưa 2/4, tại Trung tâm báo chí TP HCM, Thượng tá Nguyễn Đăng Nam – Trưởng Phòng Cảnh hình sự (PC02) Công an TP HCM đã thông tin chi tiết vụ cầm súng cướp tại cửa hàng Bách Hóa Xanh, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

leftcenterrightdel
Đối tượng Lê Hữu Việt. 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Quốc Bảo (SN 1996, quê Mộ Đức, Quảng Ngãi, tạm trú quận Tân Phú); Lê Văn Phú (SN 1997, quê Quảng Ngãi, tạm trú Tân Phú) và Nguyễn Hữu Việt (SN 1995, quê Quảng Ngãi).

Tại buổi thông tin về vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng về hành vi “Cướp tài sản”. Các quyết định trên đã gửi đến VKSND TP HCM để phê chuẩn.

leftcenterrightdel
Lê Văn Phú và Lê Quốc Bảo cùng tang vật. 

Theo Thượng tá Nguyễn Đăng Nam, khoảng 21h55’ tối 27/3, tại cửa hàng Bách Hóa Xanh có hai thanh niên mặc áo khoác, đeo mặt nạ xông vào cửa hàng. Một đối tượng dùng súng khống chế nhân viên, đối tượng còn lại đi vào cửa hàng yêu cầu đưa tiền trong két bỏ vào vali cho chúng. Cướp được tiền, nhóm này tháo chạy.

Vào cuộc điều tra, PC02 đã xác định Lê Quốc Bảo là người đã cầm dao xông vào cướp tại cửa hàng. Sau khi tham gia vụ cướp Bảo và vợ là Tạ Ngọc Cao Phương My (24 tuổi) về quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi sinh sống.

leftcenterrightdel
 My bị tạm giữ để điều tra hành vi "Che giấu tội phạm".

PC02 đã phối hợp với Công an huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ Bảo. Công an cũng bắt giữ My về hành vi “Che dấu tội phạm”, hiện My cũng đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.

Từ lời khai của Bảo, Công an đã bắt giữ Phú. Đến rạng sáng 2/4, các trinh sát PC02 đã ập vào bắt giữ Việt khi trốn tại một căn nhà ở tỉnh Bình Thuận.

Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Việt nợ tiền ngân hàng, cả 3 đều mất việc do COVID-19 nên bàn kế hoạch cướp tài sản.

Công an đã thu hồi tang vật là 1 khẩu súng Rulo màu trắng, 6 viên đạn, 2 con dao, 1 xe gắn máy hiệu SH, 1 xe gắn máy hiệu Exciter. Riêng CPU của cửa hàng, các đối tượng đã đem phi tang để tránh sự truy lùng của Công an./.
Nguyễn Lánh