Như Bảo vệ pháp luật đã thông tin, vụ việc xảy ra tại xóm Lương Bình 2, xã Sơn Phú, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Khoảng 5h sáng, đối tượng Hoàng Văn Chín (SN 1976), trú xóm Lương Bình 2 đã dùng dao chém vợ là chị Ma Thị Hường (SN 1976) cùng 4 người khác tử vong.

Trước đó lúc rạng sáng nghe vợ chồng Chín to tiếng, một số người thân và hàng xóm xung quanh đã đến can ngăn nhưng bị đối tượng cầm dao truy sát. Hậu quả khiến 5 người tử vong, gồm: Chị Ma Thị Hưởng (vợ của nghi can); anh Hoàng Văn Luận (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú); chị Trần Thị Hường (vợ anh Luận); anh Lường Văn Đành và Hoàng Văn Nam.

Anh Lường Văn Hoàng cùng bị đối tượng chém trọng thương, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Sau khi gây án, Hoàng Văn Chín đã cầm dao bỏ trốn. Hiện hàng trăm cảnh sát đang ráo riết truy lùng nghi can gây ra vụ thảm án này.

Cảnh sát cũng khuyến cáo bất kỳ người dân nào phát hiện Hoàng Văn Chín hãy gọi đến số máy 0982003712 để phối hợp truy bắt.

Một số hình ảnh tại hiện trường do bạn đọc cung cấp cho Báo Bảo vệ pháp luật:

leftcenterrightdel
 Một nạn nhân bị chém chết ngay tại sân nhà.
leftcenterrightdel
 Một nạn nhân bị chém trên đường.
leftcenterrightdel
 Người dân bàng hoàng tụ tập gần hiện trường vụ án,
leftcenterrightdel
 Cảnh sát đang ráo riết truy lùng đối tượng.
leftcenterrightdel
Nghi can Hoàng Văn Chín. Ảnh bạn đọc cung cấp 

 

 


PV - Hoàng Hưng