Chiều 2/6, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Công Thức, Chủ tịch UBND xã Trung Giáp (huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) xác nhận, nghi phạm Nguyễn Thành Nam (SN 1985), kẻ gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba), sáng 31.5 vừa qua, là người trú trên địa bàn.

Cũng theo ông Thức, ở địa phương, Nam là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định, đã vậy lại không biết chịu thương chịu khó, không chí thú làm ăn mà thường chơi bời, lêu lổng. Tuy nhiên, Nam cũng chưa gây ra việc gì rắc rối đến mức cơ quan chức năng hay chính quyền địa phương phải xử lý; bản thân Nam cũng chưa có tiền án, tiền sự.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Thành Nam 
Ông Chủ tịch UBND xã Trung Giáp cũng cho biết, nghi phạm Nam đã thành lập gia đình và đã có hai 2 con. Do không có việc làm ổn định, thường xuyên chơi bời, lêu lổng, lại sa đà vào lô đề, cờ bạc nên ở địa phương, hoàn cảnh của gia đình Nam thuộc diện khó khăn.

“Có ít đất rừng do người bố khi còn sống để lại, cũng bị Nam đem bán. Thu nhập của gia đình chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nên rất khó khăn. Nhưng không phải vì khó khăn, túng quẫn mà anh lại vi phạm pháp luật được", ông Thức cho biết.

Về thông tin, trước khi phạm tội, Nam có làm nghề MC đám cưới, ông Nguyễn Công Thức cho biết: “Thật ra, Nam chỉ tham gia làm giúp một vài đám của người quen, hoặc hứng lên thì dẫn một lúc chứ không phải là MC chuyên nghiệp”.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Thành Nam khi làm MC cho một đám cưới  
Như Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, liên quan đến vụ cướp táo tợn xảy ra tại Phòng giao dịch ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ở xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) sáng 31/5, ngay khi sự việc xảy ra sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án.

Với sự hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ, 20h ngày 1/6, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt được nghi phạm Nguyễn Thành Nam, kẻ đã dùng dao bầu và súng nhựa khống chế nhân viên ngân hàng, cướp đi hơn 500 triệu đồng tại phòng giao dịch này.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thành Nam khai nhận do bản thân dính vào lô đề cờ bạc nên sinh ra nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiêu xài, Nam nghĩ đến việc đi cướp ngân hàng.
Do có người quen ở huyện Thanh Ba, nhiều lần có việc đã đi qua xã Thanh Hà, phát hiện Phòng giao dịch ngân hàng Agribank tại đây có vị trí thuận lợi cho việc gây án nên đối tượng đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, như mượn xe máy của người quen ở tỉnh xa, làm mờ biển số, chuẩn bị găng tay, mũ bảo hiểm, súng nhựa, áo mưa và tính toán tuyến đường rút chạy…
Khi bị cơ quan công an bắt giữ, Nam không thể ngờ được rằng, mặc dù đã ngụy trang rất cẩn thận, mặc áo mưa, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín cằm,… đến người thân quen cũng khó có thể nhận ra, nhưng đối tượng vẫn nhanh chóng bị bắt giữ, tính từ thời điểm Nam gây án đến khi bị bắt chưa đầy 48 giờ đồng hồ.

H.Nguyên