leftcenterrightdel
Lực lượng Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai phương án triệt phá chuyên án sản xuất, buôn bán nước hoa giả.

Đến thời điểm hiện tại đã có 12 bị can bị khởi tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và 1 bị can bị khởi tố về tội “Trốn thuế”. Các đối tượng cư trú tại Thanh Hóa, Hà Nội, Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh, tham gia nhiều công đoạn trong chuỗi sản xuất, cung ứng và tiêu thụ nước hoa giả.

Các bị can bị khởi tố về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả gồm: Đinh Thị Phương (SN 2003), Đào Văn Cảnh (SN 1997, cùng trú xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998), Đào Văn Minh (SN 1998, cùng trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa); Mai Minh Đức (SN 1996), Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1996, cùng trú tại khu chung cư New Horizon 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Bảo (SN 1994, trú phường Hà Đông, TP Hà Nội); Nguyễn Văn Hậu (SN 2002, trú xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh); Đào Thị Thùy (SN 1996, trú phường Từ Liêm, TP Hà Nội); Đặng Công Hanh (SN 1999, trú phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); Phùng Thị Ngọc Linh (SN 1997, trú xã Thượng Cát, TP Hà Nội); Giang Quế Dinh (SN 1986, trú phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh). Bị can Ngô Hải Ninh (SN 1994, trú phường Phú Diễn, TP Hà Nội) bị khởi tố về tội trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, qua công tác rà soát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử, đặc biệt là Shopee, lực lượng chức năng phát hiện hai cơ sở kinh doanh tại tỉnh Thanh Hóa có nhiều dấu hiệu bất thường. Hai cơ sở này do vợ chồng Đào Văn Cảnh - Đinh Thị Phương và vợ chồng Đào Văn Minh - Nguyễn Thị Thùy Linh làm chủ.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng đã lợi dụng kẽ hở trong việc đăng ký gian hàng trực tuyến để lập nhiều tài khoản, gian hàng với thông tin giả, sau đó sử dụng các biện pháp quảng cáo, tối ưu hiển thị nhằm đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng. Đánh vào tâm lý muốn sở hữu nước hoa mang thương hiệu cao cấp nhưng với giá rẻ, các đối tượng rao bán sản phẩm với mức giá chỉ bằng một phần rất nhỏ so với hàng chính hãng, đồng thời sử dụng các chiêu quảng cáo như "hàng xách tay", "hàng chiết", "Shopee trợ giá"... để tạo lòng tin.

leftcenterrightdel
Tang vật thu giữ gồm hàng trăm chai nước hoa giả, hóa chất, hương liệu và nhiều dụng cụ phục vụ việc sang chiết, sản xuất.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, ngày 21/3/2026, Ban Chuyên án đồng loạt khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ hơn 650 chai nước hoa thành phẩm loại 100ml, hơn 1.500 lọ nước hoa chiết 10ml giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng, hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu cùng 4 ô tô, nhiều tài sản và sổ tiết kiệm có giá trị.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định, đây là đường dây hoạt động theo mô hình khép kín, từ nhập nguyên liệu, pha chế, sang chiết, in nhãn mác đến quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội.

Đáng chú ý, Phùng Thị Ngọc Linh được xác định là một mắt xích quan trọng trong hệ thống phân phối khi sử dụng các tài khoản mạng xã hội để bán buôn nước hoa giả cho nhiều khách hàng trên cả nước. Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều nước hoa thành phẩm, dụng cụ pha chế cùng số lượng lớn hóa chất tạo mùi.

leftcenterrightdel
Hàng nghìn sản phẩm nước hoa giả mang nhãn các thương hiệu nổi tiếng bị lực lượng chức năng thu giữ.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ vai trò của Giang Quế Dinh, người điều hành hoạt động của hai doanh nghiệp kinh doanh hương liệu tại TP. Hồ Chí Minh. Để che giấu hoạt động, Dinh không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp mà để người thân làm đại diện pháp luật. Theo kết quả điều tra, từ năm 2023 đến năm 2025, Dinh đã chỉ đạo bán hương liệu nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ cho 14 khách hàng nhưng không kê khai doanh thu hơn 15,5 tỷ đồng nhằm trốn thuế. Khám xét hai doanh nghiệp liên quan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều hóa chất, tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều ngoại tệ.

Sau khi mua hương liệu, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang pha trộn với cồn, nước cất để tạo dung dịch nước hoa giả, sau đó đặt sản xuất chai chiết 10ml, in nhãn mác giả các thương hiệu nổi tiếng. Nhóm này còn cấu kết với Ngô Hải Ninh để thiết kế, quảng bá và vận hành các gian hàng trên Shopee nhằm tiêu thụ sản phẩm. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, đường dây này đã thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa giả trên sàn thương mại điện tử.

leftcenterrightdel
Hương liệu, dung dịch nước hoa và các nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất, sang chiết nước hoa giả bị cơ quan công an thu giữ.

Theo Cơ quan điều tra, các sản phẩm sau khi hoàn thiện được phân phối cho nhiều đầu mối trên cả nước thông qua các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Trong đó, Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh là hai đầu mối tại Thanh Hóa chuyên thu mua, tổ chức livestream, chạy quảng cáo và bán lại cho người tiêu dùng.

Việc đồng loạt triệt phá các điểm sản xuất, sang chiết, kho hàng, mạng lưới phân phối và cả nguồn cung nguyên liệu được đánh giá đã cắt đứt chuỗi sản xuất, tiêu thụ hàng giả hoạt động tinh vi trong thời gian dài.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đinh Huê - Quỳnh Anh