Ngày 31/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” được quy định tại điều 190, Bộ luật Hình sự 2015.
Bốn bị can gồm Trương Ngọc Ẩn (SN 1990, ngụ phường Tân Định), Sử Hữu Minh Kha (SN 2002, ngụ phường An Khánh), Nguyễn Diệp Huy (SN 2001, ngụ phường An Khánh) và Lương Mộc Hân (SN 1990, ngụ phường Cầu Kiệu).
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC | 
 
Thực hiện cao điểm đấu tranh, ngăn chặn hàng cấm theo chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP HCM phát hiện hộ kinh doanh Destiny (số 16 Quốc Hương, phường An Khánh) hoạt động dưới hình thức quán Bar nhưng thực chất là tụ điểm bán bóng cười cho khách sử dụng tại chỗ.
Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 21 bình khí N₂O và 40 quả bóng cười chưa sử dụng. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có sáu nhân viên; trong đó Ẩn là chủ quán, Kha làm trợ lý điều hành, Huy quản lý kiêm bơm khí, còn Hân phụ trách thu ngân.
Nhóm đối tượng khai nhận dùng các nhóm Zalo, Viber để đặt hàng, trao đổi khí N₂O và ghi chép doanh thu nội bộ. Quán hoạt động 24/24, chỉ nhận khách sau 23h, ưu tiên khách quen để đối phó với cơ quan chức năng.
 
 
 |     | 
 
 |  | 
 
 | Khí cười được bơm vào bóng để phục vụ "khách hàng". Ảnh: CACC | 
 
Theo kết quả điều tra, mỗi tháng cơ sở nhập 50 - 200 bình khí N₂O (loại 2kg), giá từ 2,3 - 4,3 triệu đồng/bình. Trong 6 tháng đầu năm 2025, nhóm này đã bán ra hơn 65.000 quả bóng cười, thu lợi bất chính gần 7 tỉ đồng.
Các đối tượng thừa nhận biết rõ đây là mặt hàng bị cấm kinh doanh, gây hại cho sức khỏe nhưng vẫn cố tình thực hiện để trục lợi.
Hiện Công an TP HCM đang mở rộng điều tra, truy xét đường dây cung cấp khí N₂O trên địa bàn.