Trước đó, khoảng 17h30' ngày 4/5/2019 khi chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 2000) ở thôn Mục, xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô vào quán sửa xe máy của anh Đoàn Văn Năng (SN 1982) ở thôn Ngọc Thạch 1, xã An Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc vá săm xe máy.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Lúc này, Đông đang ngồi chơi trong quán. Thấy chị Ngọc đi xe máy một mình nên Đông đã làm quen và hỏi đi nhờ xe nhằm tìm thời cơ hội chiếm đoạt xe máy của chị Ngọc.

Được chị Ngọc đồng ý, Đông điều khiển xe máy chở chị Ngọc đi về xã Tứ Yên, huyện Sông Lô. Khi đi đến đoạn đường đê thuộc thôn Yên Lương, xã Tứ Yên, thấy Đông có biểu hiện bất thường, chị Ngọc yêu cầu dừng lại, không đồng ý cho Đông đi nhờ nữa dẫn đến hai bên giằng co làm xe máy của chị Ngọc đổ.

Đông dùng hai tay ôm chặt chị Ngọc nhấc bổng lên ném chị Ngọc xuống taluy đường đê, sau đó Đông điều khiển xe máy BKS 88B1-036.40 của chị Ngọc bỏ chạy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Xuân Hưng