Trước đó, ngày 01/6/2018 khi đang ở nhà, vợ chồng ông Vũ Ngọc Huệ, sinh năm 1958 và bà Nguyễn Thị Minh Thu, sinh năm 1965, trú tại phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, phát hiện có người đột nhập, lập tức tri hô. Bị phát hiện, đối tượng Nguyễn Trường Giang (sinh năm 1991 trú tại phường Tích Sơn, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) vung dao chém bà Thu 02 nhát trúng vùng vai, lúc này ông Huệ đang tắm chạy ra cũng bị Giang dùng dao chém liên tiếp vào người ông Huệ. Trong lúc chạy trốn, ông Huệ bị trượt chân rơi xuống đường trong tình trạng không có quần áo.

leftcenterrightdel
Cán bộ, công chức VKSND thành phố Vĩnh Yên (Ảnh: Nguyễn Lượng)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đã có mặt tại hiện trường và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thời điểm này, đối tượng Giang đã trốn trong kho để hàng tạp hóa của gia đình ông Huệ, bà Thu. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng bị Công an bắt giữ, khống chế trong tình trạng cũng bị thương tích.

Tại Cơ quan điều tra đối tượng Giang khai nhận: Ngày 01/6/2018 trong quá trình nói chuyện với bà Thu về công việc của bố đẻ Giang, giữa bà Thu và Giang xảy ra mâu thuẫn, Giang cho rằng bà Thu đã chửi và xúc phạm bố đẻ mình, nên Giang nảy sinh ý định trả thù. Giang đã ra ngoài chợ Vĩnh Yên mua 01 con dao thái thịt rồi quay lại gia đình bà Thu để tìm cơ hội ra tay.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang đã có tiền án, tiền sự. Năm 2011, có 4 lần đánh nhau gây thương tích dẫn đến việc phải đi cơ sở giáo dục bắt buộc. Năm 2015, bị án treo do dùng gạch ném vỡ kính 01 chiếc xe khách.

Hà Thị Loan