Ngày 12/7, theo thông tin từ VKSND TP Thanh Hóa cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đỗ Ngọc Hà (SN 1985) để điều tra, làm rõ về tội "trộm cắp tài sản" quy định tại Điều 173 BLHS.

leftcenterrightdel
Trường Đại học Hồng Đức, nơi ông Hà đang công tác và thực hiện hành vi "trộm cắp tài sản". 

Theo điều tra của cơ quan Công an, ngày 23/6, do nợ nần nên ông Hà đã chuẩn bị máy cắt khóa, búa... để ở phòng làm việc với ý định trộm cắp tài sản.

Tối cùng ngày, lợi dụng đêm tối, trời mưa và những người trong cơ quan đi dự sự kiện, ít người qua lại nên ông Hà đến trường lấy dụng cụ phá khóa, đột nhập vào phòng kế toán lấy trộm gần 130 triệu đồng và 1 máy tính xách tay.

Sau khi trộm cắp được tài sản, ông Hà thuê xe ôm đến nhiều địa điểm khác nhau để tiêu hủy vật chứng, còn số tiền trộm cắp được mang đi trả nợ.

Được biết, ông Đỗ Ngọc Hà là Giảng viên, có trình độ Tiến sĩ, giữ chức Phó trưởng bộ môn, giảng dạy tại khoa Nông lâm Ngư nghiệp, trường Đại học Hồng Đức.

Hiện tại, vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật./.

Bình Minh - Cao Quang