Ngày 25/4, VKSND tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Tình - SN 1981, quê quán: Sông Nhạn, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, tạm trú tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Tình về tội danh trên. 


 Đại diện VKSND tỉnh Quảng Bình đọc lệnh phê chuẩn các quyết định tố tụng đối với tú bà Nguyễn Thị Tình. 

Như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, lúc 2 giờ ngày 19/4, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị của Công an tỉnh Quảng Bình do Phòng Cảnh sát hình sự chủ công ập vào karaoke Thiên Đường 2 và 3 khách sạn hạng sang ở TP Đồng Hới, đã phát hiện 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm; cùng 43 đối tượng có biểu hiện sử dụng ma túy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Tình khai nhận đã môi giới để 2 gái bán dâm tại khách sạn White Rose (P.Đồng Phú) và khách sạn Phú Cường (xã Quang Phú) với giá từ 2,5 - 3 triệu đồng/lượt. Mỗi lần môi giới thành công, "má mì" Tình thu lợi 500.000 đồng/lượt. 

Nguyễn Cường