Theo nội dung vụ án, vào khoảng 11 giờ ngày 18/2/2025, Ngô Ngọc Quân điều khiển xe mô tô biển số 78G1-540.42 từ phường Hòa Hiệp Trung đến khu vực phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa để tìm nhà người quen.

Khi đi ngang qua nhà bà N., Quân phát hiện cháu Nguyễn Thị B. (SN 2011) đang ở nhà một mình. Lúc này Quân nảy sinh ý định xấu nên đi vào nhà giả vờ hỏi thăm, rồi có hành vi đồi bại với cháu B. Rất may, cháu B. kịp thời bỏ chạy ra đường kêu cứu, khiến Quân vội vàng lên xe mô tô bỏ trốn.

leftcenterrightdel
 Tống đạt quyết định bắt bị can để tạm giam đối với Quân.

Chiều cùng ngày, khi Quân di chuyển đến tỉnh Quảng Ngãi để lẩn trốn thì bị Công an thị xã Đông Hòa đã nhanh chóng truy bắt và khống chế thành công đối tượng.

Đối tượng Ngô Ngọc Quân là kẻ có nhiều tiền án nghiêm trọng. Cụ thể ngày 5/6/2001, TAND tối cao tại Đà Nẵng tuyên phạt Quân 9 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tiếp đó, ngày 31/5/2013, TAND thị xã Thuận An (nay là TP Thuận An), tỉnh Bình Dương tuyên phạt Quân 7 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản". Mới đây nhất, ngày 30/9/2021, TAND thị xã Đông Hòa, Phú Yên tuyên phạt Quân 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Hiện vụ án đang được CSĐT Công an thị xã Đông Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Xuân Nha - Bảo Pháp