VKSND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Nho Tính, SN 1996; Phan Duy Tiến, SN 1989, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn và Lê Đình Cương, SN 1996, trú tại thôn 6, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Điều 190 BLHS, quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Pháp  SN 1989, trú TDP 1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn về tội “Tàng trữ hàng cấm” tại Điều 191 Bộ luật hình sự.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng và tang vật.

Trước đó, ngày 9/10, Công an Hương Sơn nhận được tin báo vào lúc 21h30 ngày 28/9, đối tượng Đinh Nho Tính có hành vi đốt pháo hoa nổ tại nhà có địa chỉ tại thôn 2, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành triệu tập Tính để đấu tranh làm rõ.

Tại đây, Tính khai nhận từ tháng 3/2023 thường xuyên xuất cảnh sang Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để mua cây dược liệu. Quá trình tại Lào, Đinh Nho Tính có mua một khối lượng pháo gồm 41 bịch pháo hoa nổ, 1 bịch pháo bi rồi vận chuyển về Việt Nam, cất giấu tại nhà nhằm mục đích bán kiếm lời.

Trong khoảng thời gian từ tháng 9 - 10/2023, Đinh Nho Tính đã bán cho các đối tượng với khối lượng pháo gồm: Phạm Ngọc Hùng, SN 1978, trú tại thôn 7, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn 5 bịch có trọng lượng 7kg;  Bùi Xuân Duy, SN 1988, trú thôn 2, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn 3 bịch có trọng lượng 4,2kg; Lê Đình Cương 9 bịch có trọng lượng 12,4kg;  Phan Duy Tiến 22 bịch có trọng lượng 30,66 kg và 1 bịch pháo bi có trọng lượng 0,46kg.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên lấy lời khai đối tượng trong vụ án.

Đấu tranh mở rộng, các đối tượng mua pháo của Đinh Nho Tính khai nhận: Lê Đình Cương bán cho Nguyễn Công Thức, SN 1988, trú thôn 6, xã Sơn Lĩnh, huyện Hương Sơn 2 bịch có trọng lượng 2,8kg; Phan Duy Tiến bán cho Nguyễn Anh Pháp, SN 1989, trú TDP 1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn 5 bịch có trọng lượng 7kg; bán cho Phan Huỳnh Đức, SN 2004, trú thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn 1 bịch pháo bị có trọng lượng 0,46kg; bán cho Phan Văn Tâm, SN 1993, trú thôn Lâm Trung, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn 3 bịch có trọng lượng 4,2kg.

Đối với Phạm Ngọc Hùng, sau khi biết Công an huyện đang điều tra, đã đến Công an xã Sơn Lĩnh để đầu thú, giao nộp 5 bịch pháo hoa nổ.

Các đối tượng gồm Bùi Xuân Duy; Nguyễn Công Thức; Phan Huỳnh Đức và Phan Văn Tâm đã tự nguyện giao nộp số pháo đã mua cho Cơ quan điều tra.

Đến nay, Công an huyện Hương Sơn đã thu giữ được 39 bịch pháo hoa (loại 36 quả) và 1 bịch pháo bi với tổng trọng lượng 54,26 kg.

Ngày 16/10/2023, Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn bán hàng cấm” và ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Nho Tính, Phan Duy Tiến và Lê Đình Cương về tội “Buôn bán hàng cấm” ; Khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Pháp về tội “Tàng trữ hàng cấm” ;

Đối với Phạm Ngọc Hùng hiện đang điều trị bệnh tại Hà Nội, sau khi điều trị về, Cơ quan điều tra sẽ thu thập tài liệu và khởi tố sau. 

 

 

P.V