leftcenterrightdel
 Ba đối tượng liên quan bị cơ quan chức năng triệu tập để điều tra.

Như đã đưa tin, ngày 3/8/2023, anh Bùi Hữu Tới (trú tại huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) là tài xế của hãng xe Thiên Hoàng Hải - Thái Bình đã có đơn kêu cứu về việc bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường.

Theo đơn kêu cứu, Công ty Thiên Hoàng Hải đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động tuyến Thái Bình - Quảng Ninh, nhưng thời gian gần đây liên tục bị chèn ép, tài xế bị nhóm người chặn đường để hành hung và ném mắm tôm không cho đón, trả khách.

Tình trạng này diễn ra trong một thời gian liên tục, trên cung đường từ Quảng Ninh về huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và  an toàn giao thông. Do lo sợ, nhiều lái xe của doanh nghiệp đã xin nghỉ việc hoặc xin chạy tuyến khác...

Ngay sau khi nhận được chỉ đạo của Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Hạ Long đã khẩn trương phối hợp tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân sự việc và triệu tập số người liên quan đến việc hành hung lái xe để điều tra.

Theo đó, 4 trường hợp liên quan đã bị Công an TP Hạ Long triệu tập, gồm: Trần Văn Khe (SN 1972, trú tại tổ 66, khu Diêm Thuỷ, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả); Đào Việt Long (SN 1990, trú tại Tổ 3, khu 5B, phường Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả) Nguyễn Anh Ngọc (SN 1999, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) và T.T.D (SN 2007, trú tại tổ 66, khu Diêm Thuỷ, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả).

leftcenterrightdel
 Nhóm đối tượng đã thừa nhận chặn xe, tấn công lái xe.

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng nêu trên đã thừa nhận bản thân là nhóm phụ xe BKS 14B-002.91 đã chặn xe, tấn công lái xe BKS 17B-02123 của nhà xe Thiên Hoàng Hải tại chân cầu Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Nhóm đối tượng này cũng thừa nhận đã nhiều lần chặn xe của hãng xe Thiên Hoàng Hải - Thái Bình và đe doạ, đánh lái xe...

Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an TP Hạ Long đã khởi tố 3 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng, theo Điều 318 Bộ luật hình sự.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hạ Long tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Khánh Quyên