Ngày 24/11, VKSND TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng: Thi Văn Minh, SN 2007; Vy Văn Hiếu, SN 2006 và Lục Lương Vũ An, SN 2006, trú tại xã Quảng Lạc, TP Lạng Sơn về tội "Gây rối trật tự công cộng", theo Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015.

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: CALS.

Trước đó, tối 2/11, ba đối tượng trên và Nguyễn Lâm Khoa, SN  2005, trú tại phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn hẹn nhau điều khiển xe mô tô đi đến khu vực đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn ngồi uống nước và chờ tham gia đua xe với người khác. Thi Văn Minh điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đen, biển kiểm soát 12P1-305.03 chở theo Lục Lương Vũ An; Vy Văn Hiếu điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, biển kiểm soát 98B2-112.65 chở theo Nguyễn Lâm Khoa. Cả 2 xe máy đều không có gương chiếu hậu.

Đến khoảng 22h ngày 2/11, thấy một nhóm nam thanh niên không quen biết đang điều khiển xe máy đi với tốc độ cao nên Minh, An, Hiếu và Khoa đã điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, tham gia giao thông phóng nhanh, lạng lách, đánh võng cùng. Khi đang lạng lách, đánh võng được vòng thứ hai trên đường Hùng Vương (từ khu vực vòng xuyến cổng Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ về hướng cầu Kỳ Cùng) thì có lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ; các đối tượng không dừng lại mà có hành vi tăng ga phóng nhanh, đồng thời thực hiện các hành vi nguy hiểm như: Lạng lách, đánh võng và chèn ép xe, khiêu khích lực lượng Cảnh sát cơ động.

Triệu tập đến làm việc tại cơ quan Công an, các đối tượng: Thi Văn Minh, Vy Văn Hiếu và Lục Lương Vũ An đã thừa nhận hành vi phạm tội của bản thân. Hiện Nguyễn Lâm Khoa vắng mặt tại địa phương, lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Hiếu