Ngày 23/7, lãnh đạo VKSND huyện CưM’gar (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Đề (SN 1993) và Trần Văn Hà (SN 1995) cùng trú tại thôn Hiệp Hòa, xã Quảng Hiệp, huyện CưM’gar (Đắk Lắk) về tội Trộm cắp tài sản, được quy định tại Điều 173 BLHS.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 08/4/2018, Đề điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47F1-348.03 chở Hà đi chơi game. Khi đi ngang qua nhà anh Trần Văn Tuấn trú cùng thôn thấy có đám cưới tổ chức đối diện nhà anh Tuấn nên cả hai nảy sinh ý định đợi đến giờ tổ chức đám cưới sẽ đột nhập vào nhà anh Tuấn để lấy trộm tài sản, sau đó cả hai về nhà chuẩn bị các công cụ để tiến hành trộm cắp.

Vì vậy, cả hai lợi dụng lúc cô dâu chú rể lên sân khấu, Hà đứng ngoài canh chừng còn Đề dùng con dao cạy bung 02 cánh cửa và dùng gậy gỗ cạy gãy 03 song gỗ cửa sổ, rồi trèo vào bên trong dùng xà beng cùng Tuốcnơvít đục két sắt, khoảng 15 phút thì Đề mở được và lấy toàn bộ số tiền bên trong là 41.500.000 đồng bỏ vào túi áo. Sau đó trèo ra ngoài cùng Hà về nhà chia nhau số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Được biết, bản thân Trần Văn Hà đã có tiền án về tội Cố ý gây thương tích (mới chấp hành án trở về địa phương ngày 24/02/2018) chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội trộm cắp tài sản. Còn Nguyễn Đình Đề cũng đã có 03 tiền án về tội Cố ý gây thương tích, Trộm cắp tài sản và Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Chính Cương