Phạm Huỳnh Quốc Trung là một trong những thành viên của băng nhóm có tổ chức, hoạt động bảo kê trái phép tại vùng biển ven bờ Hòn Đất (tỉnh Kiên Giang) – nơi từ lâu là khu vực khai thác hải sản tự do của ngư dân địa phương.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Phạm Huỳnh Quốc Trung.

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 6/2024, Trung cùng một số đối tượng khác gồm: Văn Công Măn (SN 1991, ngụ tỉnh An Giang), Lâm Văn Đồ (SN 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang), Đinh Quang Hậu (SN 1998, ngụ TP Phú Quốc), Trương Văn Hữu Lợi (SN 1987, ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Thanh Nghĩa (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh) và Võ Văn Hào, còn gọi là Long (SN 2003, ngụ tỉnh An Giang) đã cấu kết thành băng nhóm dưới sự chỉ đạo của Nguyễn Đức Tài (SN 1995, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang).

Nhóm này đã bao chiếm vùng biển, ngăn cản hoạt động đánh bắt của ngư dân, trừ khi họ bán sản phẩm với giá rẻ cho nhóm bảo kê. Trường hợp ngư dân không chấp nhận, nhóm đối tượng sẽ sử dụng vỏ máy công suất lớn truy đuổi, mang theo chai bia thủy tinh để đe dọa và tấn công, gây thương tích cho người chống đối.

Bước đầu, Công an tỉnh Kiên Giang đã khởi tố tổng cộng 26 đối tượng, trong đó 8 người bị truy tố về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Đây là vụ việc có tổ chức, diễn ra trong thời gian dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của ngư dân và an ninh trật tự khu vực.

leftcenterrightdel
 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam  Phạm Huỳnh Quốc Trung.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan. Công an tỉnh Kiên Giang kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, người dân và ngư dân địa phương được khuyến khích mạnh dạn tố giác hành vi phạm tội đến Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Kiên Giang, góp phần bảo vệ trật tự và an toàn trên biển.

Ngọc Tuấn