    |
 |
| Các đối tượng Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài tại cơ quan Công an. |
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn TP Hải Phòng bị các đối tượng mạo danh công ty truyền thông gây sức ép, ép ký hợp đồng “quảng cáo truyền thông”, “hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông”, gây bức xúc và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đến ngày 7/4/2026, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 5) đã phá án, bắt giữ Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992), cùng trú tại TP Hải Phòng, là Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH truyền thông và sự kiện VIETCOMMS.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài thành lập công ty, thuê trụ sở và nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn truyền thông. Đồng thời, nhóm này xây dựng, quản trị nhiều fanpage, nhóm Facebook có lượng người theo dõi lớn như “Ăn chơi Hải Phòng”, “Hải Phòng - Hôm nay ăn gì”, “Hải Phòng Xịn”, “Hải Phòng xịn của tôi”, “Beat Hải Phòng”, “Beat Thủy Nguyên”…
Thông qua các nền tảng này, các đối tượng thường xuyên đăng tải hoặc duyệt đăng bài viết, video phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của một số cơ sở dịch vụ, chủ yếu trong lĩnh vực ăn uống, giải trí.
Sau đó, Vũ Tùng Lâm và Nguyễn Văn Tài chủ động liên hệ với chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh để “làm việc”. Khi phía bị ảnh hưởng đề nghị được liên hệ người đăng bài hoặc yêu cầu gỡ bỏ nội dung, các đối tượng không chấp thuận, mà yêu cầu phải ký hợp đồng “quảng cáo truyền thông” hoặc “xử lý khủng hoảng truyền thông” với giá từ 30–60 triệu đồng/năm.
Do lo ngại ảnh hưởng uy tín và hoạt động kinh doanh, nhiều doanh nghiệp buộc phải chấp nhận ký hợp đồng và thanh toán. Sau khi nhận tiền, các đối tượng mới tiến hành xóa bài viết trên các fanpage, nhóm Facebook do mình quản trị.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời đề nghị các cá nhân, doanh nghiệp từng là nạn nhân của nhóm đối tượng trên liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự (điều tra viên Hoàng Kim Thái, số điện thoại 0904.127.567) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.