leftcenterrightdel
 Bị can Lương Phò Chai cùng tang vật.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 8/2022, Lương Phò Chai đi làm rẫy thì gặp một người đàn ông không quen biết, qua trao đổi Chai biết người này có mang theo 1 quả lựu đạn trong người. Vì thường xuyên đánh bắt cá trên sông nên Chai nảy sinh ý định mua quả lựu đạn trên, sau khi thống nhất giá cả người đàn ông kia đồng ý bán lại quả lựu đạn cho Chai với số tiền 150 ngàn đồng.

Đến ngày 24/9/2022, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Keng Đu đã tiến hành kiểm tra và phát hiện Chai đang cất dấu quả lựu đạn dưới gầm giường.

Kết luận của Viện khoa học hình sự Bộ Công an thể hiện: Mẫu vật thu giữ của Lương Phò Chai là lựu đạn vỏ bằng kim loại dạng mỏ vịt, có tính năng tác dụng gây nổ và thuộc vũ khí quân dụng.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đang mở rộng vụ án để điều tra đối tượng liên quan.

Anh Tuấn