VKSND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Huy, SN 2000, trú tại ấp An Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 - BLHS.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện đối tượng nghi vấn sử mạng xã hội Facebook đăng tải các bài viết, hình ảnh trên các hội nhóm về việc nhận đưa người đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Hoàng Huy.

Để đối phó với Cơ quan Công an, đối tượng đã sử dụng các tài khoản Facebook “ảo”, tài khoản Zalo “ảo” như “Phạm Văn Ngọc”, Phàn A Kiên”… cùng các sim “rác”, tài khoản ngân hàng “rác”.

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Nghi Xuân chủ trì, phối hợp với phòng nghiệp vụ - Công an tỉnh Hà Tĩnh; Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Huy.

Quá trình đấu tranh, đối tượng đã cúi đầu nhận tội. Bước đầu, Nguyễn Hoàng Huy khai nhận, từ tháng 8/2023 đến nay do cần tiền để phục vụ việc tiêu xài cá nhân nên Huy đã lập nhiều tài khoản Facebook “ảo”, tài khoản Zalo “ảo” và mua các sim “rác”, tài khoản ngân hàng “rác” để đăng tải các bài viết trên các hội, nhóm trên không gian mạng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định, với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 8/2023 đến nay, Nguyễn Hoàng Huy đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại tại nhiều địa phương trên toàn quốc với số tiền chiếm đoạt trên 300.000.000 đồng.
P.V