Ngày 13/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Xuân Hải (39 tuổi), Hoàng Tiến Vũ (45 tuổi), Mai Hoài Tiên (34 tuổi, cùng ngụ TP HCM) để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Đào Đức Hạnh bị bắt vào tháng 3/2023 về tội "Nhận hối lộ".

Các bị can Trần Thanh Long (44 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) và Trần Thị Kim Cúc (38 tuổi, ngụ TP HCM, nguyên giáo viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 2) bị bắt tạm giam về tội “Đưa hối lộ”.

Riêng các bị can Trần Thị Hồng Xuyến (35 tuổi, ngụ TP HCM), Nguyễn Văn Hồ (53 tuổi) và Trần Thanh Hiền (54 tuổi, cùng tỉnh Tiền Giang) bị khởi tố cùng về tội “Đưa hối lộ” nhưng được cho tại ngoại.

Theo điều tra ban đầu, năm 2014, Trung tâm dạy nghề Hàng Giang được thành lập với nhiệm vụ đào tạo sơ cấp nghề bậc 1,2,3 các nghề thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa. Đồng thời xét cấp chứng chỉ chuyên môn, bồi dưỡng thi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng do Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An tổ chức.

Phạm Xuân Hải được bị can Đào Đức Hạnh (52 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM), Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang phân công làm Tổ trưởng Tổ điều khiển phương tiện thủy nội địa tại Trung tâm dạy nghề Hàng Giang.

Nhiệm vụ của Hải là tiếp nhận thông tin của người cần được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề gồm: Ảnh chân dung, bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân do các đối tượng đầu mối cung cấp. Hải cùng với đối tượng Đào Đức Hạnh, Hoàng Tiến Vũ lập khống hồ sơ cấp chứng chỉ sơ cấp nghề. Mỗi tháng Hải được bị can Hạnh trả lương từ 7 đến 12 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Các bị can trong vụ án.

Bị can Long đưa tiền để giám đốc Hạnh cấp khống 1.567 chứng chỉ sơ cấp nghề. Cúc, nguyên giáo viên Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 2 đưa tiền hối lộ để được cấp khống 525 chứng chỉ sơ cấp nghề.

Trần Thị Hồng Xuyến, làm kinh doanh phôtô copy tại Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường thủy 2 đưa tiền để cấp khống 361 chứng chỉ sơ cấp nghề. Nguyễn Văn Hồ đưa tiền cấp khống 328 chứng chỉ sơ cấp nghề và Trần Thanh Hiền, làm nghề buôn bán đưa hối lộ để khống 273 chứng chỉ sơ cấp nghề.

Các bị can Long, Cúc, Xuyến, Hồ, Hiền đưa tiền cho bị can Hạnh nhằm mục đích được Hạnh cấp chứng chỉ nghề cho những người có nhu cầu nhưng không qua đào tạo theo thông tin do các đối tượng này cung cấp.

Trước đó, ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm dạy nghề Hàng Giang, ấp 2, xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An. Đồng thời, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đào Đức Hạnh là Giám đốc Trung tâm dạy nghề Hàng Giang./.

Đại Lánh