Theo cơ quan điều tra, Quang với bà Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm. Đầu tháng 7/2020, hai người xảy ra mâu thuẫn. Bực tức người tình, Quang nảy sinh ý định phóng hỏa đốt nhà.

Sáng 13/7, Quang rủ bạn là Linh tham gia đốt nhà bà Diễm. Linh nhận tiền mua xăng từ Quang rồi đi mua 2 can xăng (khoảng 45 lít), sau đó điều khiển xe ô tô 7 chỗ chở Linh mang xăng đến nhà bà Diễm.

leftcenterrightdel
Bùi Tấn Quang (áo caro) và Nguyễn Tất Linh (áo thun xanh). 

Khi đến nơi, khoảng 9h 30', Quang và Linh tạt 2 can xăng vào nhà bà Diễm rồi châm lửa đốt nhà. Sau đó cả hai lên xe bỏ trốn.

Hậu quả vụ cháy làm bà Diễm và con gái bà là Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi) và bé Lê Trâm Anh (3 tuổi, con chị Hà) bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu, nhiều tài sản giá trị trong nhà bị thiêu rụi.

Nhận được tin báo về vụ cháy, Công an tỉnh An Giang nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra, truy bắt nghi can gây án. Đến Khoảng 6h ngày 14/7, Công an bắt được Bùi Tấn Quang khi đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. Chiều tối 14/7, Nguyễn Tất Linh cũng bị bắt giữ khi đang lẫn trốn tại huyện Lấp Vò. 

Tuấn Anh