Ngày 17/8, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hữu Đang (21 tuổi, ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép các chất ma túy”.

leftcenterrightdel
Bị can Đang bị khởi tố vì tàng trữ ma túy. (Ảnh Công an cung cấp) 

Theo đó, tối 13/7, thiếu úy Nguyễn Đức Đạt cùng đồng đội phát hiện, bắt giữ Đang khi tàng trữ ma túy đá tại xã Long Phước. Căn cứ vào chứng cứ thu thập, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với thanh niên này về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong quá trình áp giải nghi phạm, thiếu úy Đạt và tổ công tác vào nhà dân gần đó. Bên hông nhà, cảnh sát phát hiện bộ sử dụng ma túy nên lập biên bản tạm giữ. Lúc này, thiếu úy Đạt khát nên uống ca nước tại căn nhà này. Sau đó, thiếu úy Đạt thấy khó chịu, có biểu hiện bất thường nên đồng đội gọi cho người nhà cùng đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

leftcenterrightdel
Ca nước thiếu úy Đạt đã uống được giám định chứa ma túy. (Ảnh Công an cung cấp) 

Bác sĩ trực Bệnh viện Đa Khoa Vĩnh Long nhận định thiếu úy Đạt có biểu hiện của bệnh lý tâm thần cấp tính nên đề nghị người nhà đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Tâm thần, nhưng anh Đạt tử vong sau đó. Gia đình thiếu úy Đạt cho rằng bác sĩ ca trực Bệnh viên Đa Khoa Vĩnh Long thờ ơ, tắc trách nên sau khi thiếu úy Đạt tử vong, gia đình đã yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ca trực vào đêm 13/7.

Theo cơ quan chức năng, thiếu úy Đạt tử vong do ngộ độc ma túy. Kết quả giám định dung dịch trong ca nước mà thiếu úy Đạt đã uống là ma túy, nghi do cháu chủ nhà ném vào phi tang.

Đình Quân – Nguyễn Lánh