Kết quả điều tra xác định được, Lê Văn Hùng và chị N.T.T. là vợ chồng nhưng đã ly hôn. Sau đó, Hùng nhiều lần thuyết phục chị T. quay lại nhưng không thành. Chị T. đã quen anh Lê Văn T., hai người thuê nhà sống chung với nhau như vợ chồng. Ghen tức, Hùng nhiều lần điện thoại anh T. hẹn gặp nói chuyện nhưng không được và điện thoại đe dọa chị T. 

Khoảng 20 giờ 40 ngày 12/9/2021, anh T. cùng chị T. chở con đến nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Dung ở thôn Phước Long, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa để may quần áo, Hùng cầm nửa viên gạch ống đi đến đánh 2 cái trúng vào mặt và đầu anh T. Lúc này chị T. căn ngăn cũng bị Hùng dùng tay, chân đánh nhiều cái vào người. Hậu quả anh T. bị thương tích với tỷ lệ 13%. 

Phong Lê