Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Công (SN 1993, trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về tội trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Đình Công  
Trước đó, ngày 5/4/2021, qua công tác tuần tra kiểm soát nắm tình hình địa bàn, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện đối tượng Nguyễn Đình Công có nhiều biểu hiện nghi vấn về hành vi trộm cắp tài sản tại tổ dân phố Nguyên Xá 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm nên đã mời đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tiến hành xác minh nhân thân đối tượng, cơ quan công an biết được đối tượng Nguyễn Đình Công đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, hiện không có công ăn việc làm ổn định, sống lang thang tại Hà Nội, thường xuyên đi đến các khu nhà trọ của học sinh, sinh viên, công nhân tìm kiếm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan công an, đối tượng Công khai nhận, từ đầu tháng 3/2021 cho đến thời điểm bị bắt giữ, đối tượng đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm cắp tài sản tại các khu nhà trọ trên địa bàn 2 quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Tài sản đối tượng đã trộm cắp được của các bị hại là 4 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động. Số tài sản này, Công đã mang bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản Công đã lấy trộm đem bán được gần 10 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

H.Nguyên