Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Kim Lợi (ngụ khóm 3, thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần) điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, tháng 6/2020 Ban điều hành quỹ tín dụng phát hiện nhiều hồ sơ vay tiền nhưng người đứng tên trên hợp đồng khẳng định không làm thủ tục vay và không hề biết việc này, nên Ban điều hành đã tố giác sự việc đến cơ quan Công an.

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Kim Lợi.

Điều tra ban đầu, có 11 hồ sơ khống được lập với số tiền vay vốn lên đến hơn 5 tỉ đồng, diễn ra vào năm 2011 - 2012. Thời điểm đó, ông Lợi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cầu Quan, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. 

Trong thời gian này, lợi dụng sự tin tưởng của Ban điều hành quỹ tín dụng, ông Lợi đã tự ý lập hồ sơ vay vốn cho nhiều người khác nhau, tự ý lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người khác, giả chữ ký người vay để chiếm đoạt tiền. Sau khi chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân, ông Lợi xin nghỉ việc. Sự việc chỉ mới bị phát giác gần đây./.
Tuấn Anh