Ông Tùng là giám đốc trung tâm đăng kiểm 50-19D.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Công an khám xét trung tâm đăng kiểm ở TP HCM.

Cùng bị khởi tố về tội danh trên còn có Nguyễn Huỳnh Phong (là Phó giám đốc) Nguyễn Quỳnh Tuân, Nguyễn Văn Cường, Trần Minh Hiếu (cùng là đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm 50-19D). Công an cũng khới tố ông Nguyễn Tấn Thành về tội “Đưa hối lộ).

Được biết, trung tâm đăng kiểm 50-19D là của tư nhân, thuộc Công ty CP Phú An Viễn (trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5) do ông Trần Bửu Tùng làm đại diện pháp luật.

Trước đó, Công an TP HCM đã khởi tố, bắt tạm giam 43 người về các tội “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Giả mạo trong công tác”. Công an TP HCM cũng đã phối hợp cùng Công an TP Hà Nội, Bộ Công an khám xét Phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam./.

Đại Lánh