Theo đó, cáo trạng của VKSND Phú Yên truy tố Nguyễn Hoài Linh về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo Điều 232 BLHS 2015 và tội “Hủy hoại rừng” theo Điều 243 BLHS 2015. 23 bị can là Trần Văn Tấn, Trần Quang Hưng, Nguyễn Rạng, Trương Thái Vương, Trần Thanh Trải, Nguyễn Thái Trực, Phạm Văn Thảo, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Hoài Hiếu, Trần Văn Tài, Phan Văn Mạnh, Đoàn Minh Sơn, Nguyễn Xuân Định, Trần Văn Hào, Đoàn Minh Sa, Huỳnh Công Lạo, Đặng Trung Thành, Nguyễn Viết Hùng, Châu Thị Tuyết Trinh, Trần Văn Lửng Nguyễn Tấn Tý, Đặng Thanh Hùng và Lê Hồng Thanh về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” theo Điều 232 BLHS 2015.

leftcenterrightdel
Một số bị can trong vụ án. (Ảnh: Báo CAND)

2 bị can Dương Tấn Định và Phạm Văn Tâm về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 BLHS  2015 và 8 bị can Trần Đức Hòa, Trương Minh Hoàng, Cao Tấn Khôi, Nguyễn Hữu Toàn, Nguyễn Văn Thuận, Huỳnh Kim Trúc, Phạm Đình Phúc và Trịnh Lâm Hải về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 360 BLHS 2015.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND Phú Yên đề nghị truy tố các bị can về các tội “Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tội  “Hủy hoại rừng”.

Trước đó, giữa tháng 2/2020, Hà Lưu Đạt (SN 1973, trú ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa), chủ nhân xưởng cưa xẻ gỗ liên hệ 3 đối tượng “lâm tặc” là Nguyễn Rạng (SN 1975), Trần Văn Tấn (SN 1980), Nguyễn Hoài Linh (SN 1979, cùng trú ở xã Sơn Thành Tây để “đặt hàng” mua gỗ rừng tự nhiên. 

Để thực hiện mưu tính phá rừng với quy mô lớn và lâu dài, Rạng cùng đồng bọn thuê Trương Thái Vương (SN 1998, trú ở phường Hòa Xuân Tây, thị xã Đông Hòa) vận hành xe cơ giới chuyên dụng san ủi, khai phá 3 con đường có tổng chiều dài hơn 2.300m xuyên sâu vào rừng tự nhiên tại hai tiểu khu 312 ở xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh và tiểu khu 358 ở xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa.

leftcenterrightdel
Cơ quan chức năng kiểm tra vụ phá rừng. (Ảnh: Báo CAND) 

Khi đã có đường, Rạng, Tấn, Linh không chỉ thuê nhiều nhóm nhân công là người dân địa phương sử dụng máy cưa cầm tay, rìu, rựa và máy cày kéo rơ moóc để đốn hạ hàng loạt cây gỗ rồi cẩu kéo ra cửa rừng, mà còn thuê Trần Quang Hưng (SN 1983, trú ở thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa), Nguyễn Hoài Hiếu (SN 1986, trú ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh) lái xe tải chở gỗ tròn, gỗ xẻ từ cửa rừng về các xưởng cưa xẻ gỗ của Hà Lưu Đạt ở xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa; Nguyền Hoài Hiếu ở xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh và Châu Thị Tuyết Trinh ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa để tiêu thụ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy tại hai tiểu khu 312 và tiểu khu 358, các đối tượng “lâm tặc” đã tổ chức đốn hạ 335 cây gỗ, khai phá, san ủi 7.470m2 rừng để mở đường cẩu kéo, vận chuyển gỗ, gây thiệt hại về lâm sản hơn 154 triệu đồng, thiệt hại về môi trường gần 521 triệu đồng, số lượng gỗ “lâm tặc” đã vận chuyển ra khỏi rừng đưa đi tiêu thụ hơn 117m3, số gỗ chưa kịp cẩu kéo còn lại ở hiện trường hơn 124m3 trị giá hơn 194 triệu đồng.

X.N