Trong 7 bị can, có 4 bị can bị bắt tạm giam, 3 bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Cụ thể, các đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Trương Thị Hạ Liên (SN 1976, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (SN 1985, trú phường Kim Liên, Hà Nội), Nguyễn Kim Hoàng Yến (SN 1980, trú phường Đan Phượng, Hà Nội) và Lê Thị Nhung (SN 1992, trú xã Thọ Lộc, Thanh Hóa).

Ba bị can bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú gồm: Trương Thị Kim Lụa (SN 1995, trú phường Hòa Xuân, Đà Nẵng), Võ Thành Trung (SN 1993, trú phường Liên Chiểu, Đà Nẵng) và Bùi Thị Thuận (SN 1994, trú phường Hải Châu, Đà Nẵng).

leftcenterrightdel
 Một số bị can bị Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng khởi tố.

Theo điều tra, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng hoạt động dưới pháp nhân Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng, chuyên tiếp nhận điều trị các bệnh nam khoa, phụ khoa, phá thai… Tuy nhiên, phòng khám đã tuyển dụng nhiều bác sĩ “rởm” không có chứng chỉ, thậm chí có người chưa học hết lớp 12, giả làm bác sĩ để trực tiếp khám, điều trị.

Những người này mặc áo bác sĩ, đeo bảng tên giả để “vẽ bệnh”, hù dọa bệnh nhân, ép họ chọn các gói dịch vụ giá cao gấp nhiều lần so với thực tế. Nhiều khách hàng ban đầu được tư vấn online giá chỉ từ 199 ngàn đồng đến 1 triệu đồng, nhưng khi xong thủ thuật phải trả từ 10 đến 50 triệu đồng.

Ngoài ra, phòng khám còn bố trí sẵn lối thoát để nhân viên giả bác sĩ trốn khi có đoàn kiểm tra, đồng thời sử dụng giấy phép hành nghề đứng tên bác sĩ có chứng chỉ nhưng những người này hiếm khi có mặt tại cơ sở. Họ cũng lợi dụng biên bản ghi nhớ với một bệnh viện công lập để quảng cáo mập mờ, đánh lừa khách hàng.

Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định, phòng khám đã thu lợi bất chính gần 376 triệu đồng của 17 khách hàng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ.

Xuân Nha