Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h30 ngày 1/7/2018, Tùng và Tiến đang đi trên đường thì gặp bé H.T. (SN 2004, quê ở Hạ Hòa, Phú Thọ) đi xe máy một mình. Do có quen biết từ trước nên hai thanh niên đã rủ bé H.T cùng đi chơi và được H.T đồng ý.

leftcenterrightdel
Tùng và Tiến tại CQĐT (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp) 
Sau đó, Tiến đi chơi cùng bạn, còn Tùng chở bé H.T đến khu vực đường tàu thuộc xã Định Trung (TP Vĩnh Yên) để tâm sự. Tại đây, Tùng định giao cấu với H.T nhưng không thành. Tùng tiếp tục chở bé gái đến thuê nhà nghỉ ở phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên).

Sau khi giao cấu với bé H.T, Tùng gọi Tiến đến nhà nghỉ rồi về nhà lấy tiền để trả tiền thuê phòng.

Tại nhà nghỉ, Tiến tiếp tục giao cấu với nạn nhân cho đến khi Tùng quay lại. Khi Tùng quay lại, cả hai tiếp tục thay nhau giao cấu với bé H.T. Sáng hôm sau, Tùng và Tiến mới để cho bé H.T trở về.

 H.N