Theo đó, tháng 10/2023, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận đơn tố giác của một người phụ nữ trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về việc bị 2 đối tượng lừa bán sang Trung Quốc. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ hai đối tượng Lô Thị My và Lo Bún Ma về hành vi mua bán người.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Lo Bún Ma tại Cơ quan Công an

Trước đó, vào khoảng tháng 6/2014, Lô Thị My lấy chồng tại Trung Quốc trở về Việt Nam và gặp Lo Bún Ma. Lô Thị My đặt vấn đề với Lo Bún Ma tìm người đưa sang Trung Quốc, sẽ được chia tiền công. Sau khi thống nhất, các đối tượng đã tiếp cận, dụ dỗ, đưa nạn nhân vượt biên trái phép và bán cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 200 triệu đồng. Sau đó, Lo Bún Ma được My chia cho số tiền hơn 5 triệu đồng.

Hiện, để phục vụ công tác điều tra Công an huyện Kỳ Sơn  tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lo Bún Ma, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lô Thị My (do có con dưới 36 tháng tuổi).

Nguyễn Hòa