Theo kết quả điều tra ban đầu từ tháng 7/2020 đến tháng 11/2021 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk (viết tắt CDC Đắk Lắk) triển khai kế hoạch thực hiện xét nghiệm sàng lọc COVID-19 trên địa bàn tỉnh nên đã tạm ứng sinh phẩm, vật tư xét nghiệm và nhận được 87.497 Kit xét nghiệm.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh họp giữa Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk và VKSND cùng cấp trước khi tiến hành Lệnh bắt và khám xét các bị can để phục vụ điều tra.

Để thực hiện thanh toán một phần tiền vật tư, sinh phẩm đã tạm ứng, các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, với tổng giá trị thanh toán hơn 13 tỷ đồng rồi thực hiện việc thanh toán Kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á và 1 số công ty khác với đơn giá cao hơn nhiều so với giá thành chi phí sản xuất thực tế của Công ty Việt Á, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 6 tỷ đồng. 

leftcenterrightdel
 Cơ quan điều tra thi hành tống đạt các Quyết định tố tụng khởi tố các bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam.

Đến ngày 27/5/2022, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trịnh Quang Trí (Giám đốc CDC Đắk Lắk), Trần Thanh Mỹ (Trưởng phòng Tài chính-Kế toán), Đặng Minh Tuyết (Phó Trưởng Khoa Xét nghiệm), Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên Khoa Xét nghiệm), Trần Thị Mai Anh (nhân viên Khoa Dược) và Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, theo quy định tại khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự.

Riêng bị can Trịnh Quang Trí, Trần Thanh Mỹ và Trần Thị Nguyên Hằng bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Một số hình ảnh Kiểm sát viên và Điều tra viên thực hiện các Quyết định tố tụng đối với các bị can.

leftcenterrightdel
 Các bị can đều bị khởi tố để điều tra về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”
leftcenterrightdel
 Tiến hành tống đạt Quyết định tố tụng, Lệnh khám xét tại nhà của bị can Trịnh Quang Trí (Giám đốc CDC Đắk Lắk).
leftcenterrightdel
 Các cá nhân thuộc CDC Đắk Lắk đã hợp thức hóa hồ sơ bằng 4 gói thầu mua sắm sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19.
leftcenterrightdel
 Bước đầu cơ quan chức năng xác định vụ việc đã gây thiệt hại tài sản của Nhà nước hơn 6 tỷ đồng. 
leftcenterrightdel
 Trong vụ án này có tới 5 bị can thuộc CDC tỉnh Đắk Lắk và 1 bị can thuộc nhân viên của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên.
leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên và Điều tra viên tiến hành khám xét kỹ lưỡng tại nhà các bị can.
leftcenterrightdel
 Khám xét tại nhà bị can Đinh Lê Lê Na (nhân viên kinh doanh của Công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên).
leftcenterrightdel
 Khám xét tại nhà bị can Trần Thị Nguyên Hằng (nhân viên Khoa Xét nghiệm).
leftcenterrightdel
 Khám xét tại Phòng làm việc của bị can Trần Thị Mai Anh (nhân viên Khoa Dược).
leftcenterrightdel
 Khám xét tại Phòng làm việc của bị can Trần Thanh Mỹ. (Trưởng phòng Tài chính - Kế toán).
Nguyễn Chính