Biết được Phạm Duy Nhuận là thợ sửa máy bay, có thể ra vào khu vực sân đỗ và lên máy bay mà không bị kiểm soát, Ngọc Anh đã thuê Nhuận mang vàng lên máy bay, cất giấu dưới ghế ngồi.

 


Tài liệu điều tra cho thấy, qua công tác nắm tình hình, Công an Hà Nội phát hiện một ổ nhóm có liên quan đến vụ buôn lậu vàng từ Việt Nam đi Hàn Quốc qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.

Khoảng 0h25 ngày 27/7, lực lượng chức năng kiểm tra Nguyễn Ngọc Sang cùng Hoàng Thị Ngọc Anh đang ngồi tại số ghế 12D và 12G trên máy bay mang số hiệu VN146 từ Việt Nam đi Hàn Quốc. Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện dưới ghế ngồi của Sang có 4 cục kim loại màu vàng.

Nguyễn Ngọc Sang khai, 4 cục kim loại trên là vàng của Sang và Ngọc Anh đưa sang Hàn Quốc để bán kiếm lời.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Ngọc Anh là tiếp viên của hãng hàng không Vietnam Airlines từ năm 2013. Biết việc đem vàng từ Việt Nam sang Hàn Quốc bán sẽ có lợi nhuận cao, Ngọc Anh bàn với Sang cùng thực hiện và được Sang đồng ý.

Ngoài ra, biết được Phạm Duy Nhuận là thợ sửa máy bay, có thể ra vào khu vực sân đỗ và lên máy bay mà không bị kiểm soát, Ngọc Anh đã thuê Nhuận mang vàng lên máy bay, cất giấu dưới ghế ngồi.

Ngày 26//7, Ngọc Anh mua 80 cây vàng với giá hơn 2,8 tỷ đồng tại một cửa hàng vàng trên phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội), thuê chế tác thành 4 cục vàng. Sang mua nam châm, gói 4 cục vàng cùng thanh nam châm bằng băng dính.

Khoảng 21h30 cùng ngày 26/7, Ngọc Anh giao Nhuận 4 cục vàng cùng nam châm được gói bằng băng dính để Nhuận đưa lên tàu bay, còn Ngọc Anh và Sang vào nhà ga làm thủ tục đi Hàn Quốc.

Để mang được vàng lên máy bay, Nhuận lợi dụng khe hở của hàng rào sắt khu vực nhà 7 tầng của công ty VAECO để thả bọc vàng. Sau đó, Nhuận đi vòng qua khu vực kiểm soát an ninh vào sân đỗ rồi lấy lại bọc vàng rồi mang lên máy bay, cất giấu vào vị trí ghế ngồi theo thông báo.

Nhuận khai, Ngọc Anh đã hai lần thuê Nhuận vận chuyển vàng lên máy bay, mỗi lần được trả 2 triệu đồng tiền công.

Theo cơ quan điều tra, nếu vận chuyển trót lọt số vàng trên sang Hàn Quốc, Ngọc Anh sẽ thu được lợi nhuận hơn 20 triệu đồng.
 

Theo Dân trí

.