leftcenterrightdel
Các đối tượng bị bắt giữ tại co quan Công an 

Các đối tượng bị bắt là: Nguyễn Thị Thảo, SN 1983; Nguyễn Thái Sơn, SN 1993 cả 2 cùng trú tại tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Trọng Công, SN 1989, trú tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và Lưu Vĩnh Phát, SN 1984, trú tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, do mâu thuẫn với Lê Phương Huy, SN 1978, trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La trong việc thu mua nông sản, ngày 19/8/2019, Thảo và Phát đã thuê Sơn và Công (hai đối tượng lên huyện Mai Sơn để chém anh Huy nhằm gây sức ép và “dằn” mặt nạn nhân. Được biết Nguyễn Thái Sơn đã có 1 tiền án về tội cướp tài sản; Nguyễn Trọng Công có 1 tiền án về tội giết người, cả hai vừa ra tù vào quý II năm 2019.

Trung tá Lê Văn Ngọc, Điều tra viên Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Sau khi đã xác định được nhà bị hại là anh Huy thì Sơn và Công đã đi xe taxi đến tận nhà anh Huy, tiếp theo Sơn đã dùng dao chém liên tiếp 3 phát vào người anh Huy gây thương tích. Sau đó các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát về Hà Nội và khi đi qua cầu Nhật Tân thì Sơn đã ném con dao gây án xuống sông nhằm phi tang. Hành vi chém anh Huy của các đối tượng là rất manh động, liều lĩnh, thực hiện hành vi phạm tội vào ban ngày, và đến tận nhà của bị hại để phạm tội.

leftcenterrightdel
Cơ quan CSĐT Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với các đối tượng gây án 

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại, chỉ sau 24 giờ đồng hồ Công an huyện Mai Sơn đã phối hợp với phòng CSĐTTP về TTXH Công an tỉnh Sơn La, Bắc Ninh và Bắc Giang nhanh chóng xác minh, làm rõ các đối tượng. Tại cơ quan công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đây được đánh giá là vụ án nghiêm trọng và lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trung tá Ngô Đăng Tùng, Phó trưởng Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ án, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền vận động bà con trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, cụ thể là trong việc kinh doanh, buôn bán các mặt hàng nông sản trên địa bàn, không để nảy sinh, phát sinh các vấn đề phức tạp về ANTT.

Minh Phong