VKND tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã kiểm sát việc khởi tố vụ án và phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối với Đinh Thiên Hoài (SN 1992, trú tại thôn Bình Minh, xã ChưKpo, huyện KrongBuk, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi giết người xảy ra tại nước bạn Lào.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 22 giờ ngày 24/3, tại lán công nhân, công trình xây dựng ở bản Khăn Ngoi (phường Xay Sệt Thả, TP Viêng Chăn, Lào) do anh Phạm Lương Bằng (SN 1973, ở phường Quảng Phong, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) làm chủ thầu đã xảy ra vụ ẩu đã giữa 2 công nhân người Việt Nam khiến 1 người tử vong.


 Bị can Đinh Thiên Hoài tại Cơ quan điều tra.

Thời điểm trên, Hoài lấy côn nhị khúc ra sân múa, lúc này anh Nguyễn Hải Khánh (SN 1989, trú tại xã Quảng Hòa, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) cùng nhóm bạn làm việc tại công trình đi chơi về thấy Hoài múa côn nên, nói: “Không biết múa côn mà cũng bày đặt múa”.

Hai bên xảy ra xô xát, Hoài đã dùng côn nhị khúc đánh trúng vào thái dương trái của anh Khánh gây chảy máu.

Sau đó, Khánh tiếp tục thách thức Hoài đánh nhau. Hoài liền lấy võ chai bia đi tới chỗ Khánh, cùng lúc Khánh xông tới, Hoài liền đập vỡ phần đáy chai rồi đâm một nhát trúng vào mang tai trái của Khánh khiến Khánh bị thương.

Thấy anh Khánh chảy máu nhiều, Hoài đã cùng mọi người băng bó và đưa Khánh đi cấp cứu tại Bệnh viện Hà Nội – Viêng Chăn nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Sau sự việc, Hoài cùng một số người bạn làm cùng đã đưa thi thể anh Khánh về cho gia đình an táng và đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đầu thú.

Nguyễn Cường