Lãnh đạo VKSND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Lưu Quang Vũ (SN 2005), trú tại thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) về tội “Cố ý gây thương tích” theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015.

leftcenterrightdel
Đối tượng Đỗ Lưu Quang Vũ. (ảnh: CA Hiệp Hòa). 

Trước đó, ngày 28/1/2022, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hiệp Hòa tiếp nhận đơn trình báo của cháu N.Đ.T (SN 2004) ở Hương Lâm, Hiệp Hòa về việc bị một nhóm đối tượng đánh gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hiệp Hòa tiến hành điều tra xác minh, xác định đối tượng Đỗ Lưu Quang Vũ, trú tại thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, đã gây thương tích cho cháu N.Đ.T. Hậu quả, khiến cháu N.Đ.T bị tổn thương cơ thể do thương tích gây nên là 1%.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Đỗ Lưu Quang Vũ khai nhận: Khoảng 18h ngày 28/01/2022, Đỗ Lưu Quang Vũ cùng Vũ Văn Ngọc, (SN 2005), trú tại thôn Kép Tượng, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên và Trần Văn Kiên (SN 2005), trú tại Tổ dân phố Văn Tự, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa xuống cổng Trường THPT Hiệp Hòa số 2 thuộc địa phận xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa chơi.

Tại đây, Ngọc và Kiên xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên không quen biết đang ngồi ở quán trà chanh gần đó. Trong đó, có cháu N.Đ.T và N.A.T (SN 2003) ở Bắc Lý, Hiệp Hòa. Lúc này giữa Kiên, Vũ và cháu N.A.T xảy ra lời qua tiếng lại với nhau.

Vũ bảo Ngọc mở cốp xe máy của Vũ lấy 2 con dao, Vũ và Ngọc mỗi người cầm 1 con dao cất ở túi quần phía sau rồi cùng Kiên đi sang để đánh nhóm thanh niên kia.

Khi đến nơi, đối tượng Đỗ Lưu Quang Vũ sử dụng dao đuổi, đánh nhóm của cháu N.Đ.T và N.A.T. Sau khi đuổi, đánh về tại quán trà chanh, đối tượng Đỗ Lưu Quang Vũ sử dụng dao chém liên tiếp 4 nhát vào vai, lưng và đâm 1 nhát vào lưng cháu N.Đ.T, hậu quả, cháu N.Đ.T bị thương tích ở vùng lưng.

Được biết, Đỗ Lưu Quang Vũ là đối tượng không có công ăn việc làm, lười lao động và hay giao du tụ tập với nhóm các thanh niên hư hỏng khác, gây mất an ninh trật tự xã hội.

Trước đó, đối tượng Vũ đã bị Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hiệp Hòa khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, Vũ không chịu sửa đổi mà lại tiếp tục phạm tội. 

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mạnh Hải