Ngày 26-10, VKSND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 1988; trú phường Cẩm Phô, TP Hội An) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi năm 2017).

leftcenterrightdel
 Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh - Ảnh: CTV

Theo kết quả điều tra, Minh là Giám đốc Công ty K&K Group (địa chỉ kinh doanh tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Do cần tiền tiêu xài, Minh đã đưa thông tin không đúng sự thật về việc Công ty K&K Group có đất tại dự án thuộc khối phố Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An để tạo tin tưởng cho người mua.

Từ thông tin Minh cung cấp, ông L.Đ. (trú phường Thanh Hà) đã tin tưởng ký hợp đồng mua đất với Công ty K&K Group và chuyển tiền cho Minh. Vị giám đốc này đã chiếm đoạt 500 triệu đồng của ông Đ.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra

Việt Hoàng