Ngày 3/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tồn (SN 1991, trú tại phường Trường Chinh, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định tố tụng trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Văn Tồn vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra. (Ảnh: CA KT).

Theo điều tra ban đầu, năm 2016, Tồn có vay tiền để chăn nuôi heo, bò nhưng thua lỗ. Năm 2018, Tồn tiếp tục vay tiền để mua nhà ở nhưng không có khả năng trả nợ.

Đến năm 2022, để có tiền trả các khoản vay trước đó, Tồn (khi đó đang là Phó Trưởng phòng giao dịch của một ngân hàng) đã đưa ra thông tin gian dối là cần tiền đáo hạn ngân hàng cho khách hàng. Do tin tưởng nên nhiều người đã cho Tồn vay hơn 14 tỉ đồng.

Thế nhưng, sau khi nhận tiền, Tồn đã sử dụng để trả nợ cho người khác và tiêu dùng cá nhân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Nguyễn Chính