Ngày 6/11, Công an huyện Văn Giang (Hưng Yên) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Tiến Mạnh (SN 1990) về tội “Trộm cắp tài sản”.  

Theo Công an huyện Văn Giang, liên tiếp trong thời gian qua, trên địa bàn huyện xuất hiện một số đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động, lợi dụng đêm tối hoặc thời điểm chủ nhà đi vắng để đột nhập thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có giá trị lớn, khiến dư luận quần chúng nhân dân vô cùng bức xúc.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Tiến Mạnh bị bắt giữ.           Ảnh: Công an Hưng Yên. 

Điển hình, rạng sáng ngày 19/10/2020, kẻ gian cắt khóa cửa, đột nhập vào cửa hàng vàng bạc T.H. (thôn Phúc Thọ, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang) lấy đi rất nhiều tài sản gồm: vàng, bạc các loại và một số tiền mặt có tổng giá trị gần 775 triệu đồng.

Trước đó, vào đêm ngày 04/10/2020, kẻ gian cũng dùng thủ đoạn tương tự, cắt khóa cửa của cửa hàng điện thoại T.Đ (thôn Đồng Tỉnh, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang) trộm cắp 26 chiếc điện thoại di động, 1 máy tính bảng ipad, một số thẻ nạp tiền điện thoại có tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Sau thời gian tập trung đấu tranh, truy xét, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Văn Giang đã điều tra làm rõ đối tượng Trần Tiến Mạnh (SN 1990, Khu 2, xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ), là đối tượng gây ra 2 vụ trộm cắp trên.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Tiến Mạnh và tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Trần Vũ