leftcenterrightdel
 Tàu cá bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: N.C)

Các tàu cá bị bắt giữ, xử lý, gồm: HP-90408-TS do Tăng Văn Dũng (SN 1989) trú tại xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái làm thuyền trưởng; QN-0881-TS do Lê Minh Lời (SN 1997) trú tại xã Phong Hải, TX Quảng Yên làm thuyền trưởng; QN-90381-TS do Lê Văn Tấn (SN 1985 trú tại phường Phương Nam, TP Uông Bí làm thuyền trưởng; NB-00061-TS do Phạm Văn Luân (SN 1985), trú tại xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và tàu QN-5394-TS do Lê Thế Chiến (SN 1978), trú tại phường Hà An, TX Quảng Yên làm thuyền trưởng.

Các tàu cá đều sử dụng lưới cào khai thác thuỷ sản. Đây là hành vi gây tổn hại nghiêm trọng bề mặt đáy biển, hủy hoại môi trường sống của thủy hải sản. Lực lượng chức năng đã yêu cầu các chủ tàu vi phạm thả toàn bộ số thuỷ sản đã khai thác và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian qua, các đơn vị Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát trên các vùng biển và phát hiện, xử lý nhiều phương tiện tàu cá sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác hải sản.

Trúc Khánh