Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Cẩm Lệ nắm tình hình về một số đối tượng ma túy thường xuyên lui tới và có tiếp xúc với Văn Quốc Huy nên tổ chức trinh sát, theo dõi.

Chiều ngày 18/3, các trinh sát đã bắt quả tang Huy khi đang giao ma túy trước số nhà 860 Trường Chinh, thu giữ 6 gói nylong chứa tinh thể rắn trong người đối tượng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Huy tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, Huy khai nhận số tinh thể trên là ma túy đá và được lấy từ một người đàn ông không rõ lai lịch tại tỉnh Quảng Nam, đem về TP Đà Nẵng  phân chia, bán lại kiếm lời.

Được biết, Huy từng có tiền án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” mới ra tù năm 2023 nhưng vẫn "ngựa quen đường cũ", mua bán ma túy để kiếm lời. Huy rất tinh vi trong thủ đoạn và luôn luôn cảnh giác khi thực hiện giao dịch với con nghiện, địa điểm sẽ do Huy tự chọn chứ không có nơi cố định.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

 

PV