Vụ chém Công an tại cơ sở cai nghiện ở Hải Phòng: 4 đối tượng đã bị tạm giữ hình sự
Cập nhật lúc 14:51, Thứ hai, 18/08/2025 (GMT+7)
Ngày 18/8, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc một nhóm đối tượng tụ tập, mang theo băng rôn, khẩu hiệu, phát trực tiếp trên mạng xã hội trước cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (phường Bạch Đằng, TP Hải Phòng), gây mất an ninh trật tự. Khi lực lượng công an làm nhiệm vụ nhắc nhở, một cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động đã bị tấn công, chém trọng thương.
    |
 |
Nhóm đối tượng gây rối trước cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1. (Ảnh cắt từ clip). |
Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h sáng ngày 17/8, 4 đối tượng đi taxi đến trước cổng cơ sở cai nghiện, có hành vi gây rối. Khi anh Phạm Văn Thắng (SN 1978, cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu – Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP Hải Phòng) yêu cầu dừng lại, nhóm này không chấp hành mà có lời lẽ xúc phạm rồi bất ngờ dùng dao chém, khiến anh Thắng bị thương nặng, trong đó có vết chém làm đứt ngón tay cái bàn tay phải. Nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
    |
 |
Các đối tượng Phạm Văn Trường (X), Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt và Trần Ngọc Tân. |
Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt. Chỉ trong hơn 3 giờ, lực lượng Công an đã bắt giữ cả 4 đối tượng, gồm:
Phạm Văn Trường (SN 1993, trú tại xã Việt Khê, Hải Phòng – là người trực tiếp dùng dao chém cán bộ Công an), Vũ Hữu Cương (SN 1995, trú tại xã Việt Khê), Đỗ Thành Đạt (SN 2004, trú tại xã Việt Khê), Trần Ngọc Tân (SN 2004, trú tại phường Lưu Kiếm).
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với cả 4 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Lãnh đạo Công an thành phố cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên chiến sĩ bị thương, đồng thời khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của các đối tượng để bảo vệ kỷ cương và sự an toàn của lực lượng thi hành công vụ.
Trúc Quyên