Trong tháng 6/2023, VKSND TP Hà Tĩnh đã kiểm sát khởi tố 3 vụ án hình sự  và phê chuẩn 6 quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với Tòa án cùng cấp đưa ra xét xử 2 vụ án hình sự đối với các tội về ma túy, gồm: Vụ án Ngô Quốc Khánh phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, vụ án Nguyễn Văn Trường phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

leftcenterrightdel
 VKSND TP Hà Tĩnh phối hợp với TAND TP Hà Tĩnh đưa ra xét xử các vụ án hình sự đối với các tội về ma túy. (Ảnh: TH)

Tại các phiên tòa trên, Kiểm sát viên được phân công giữ quyền công tố tại phiên tòa đã luận tội, đề nghị mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo, đồng thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục bản thân các bị cáo và những người tham dự phiên tòa, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên nhận thức và hiểu biết hơn về tác hại của ma túy, các quy định của Nhà nước đối với các chất gây nghiện, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm trong quần chúng nhân dân.

Với trách nhiệm và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm về ma túy của cơ quan tố tụng TP Hà Tĩnh trong tháng hành động phòng chống ma túy đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy.

                                                                                            

 

Thu Hường