Ngày 21/9, VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, liên ngành Công an, VKSND và TAND tỉnh Đắk Lắk đã họp, thống nhất xác định vụ án sát hại 3 người trong một gia đình là án trọng điểm để tập trung tiến hành điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh đối với Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, trú tại phường Ea Tam, tỉnh Đắk Lắk).

leftcenterrightdel
 Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

Theo điều tra ban đầu, Thuận chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Như H. (SN 1992, trú tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và có 1 con chung là cháu M. (SN 2022).

Bản thân Thuận là đối tượng nghiện ma túy, do mâu thuẫn cho rằng gia đình nhà chị H. coi thường, ngăn cản việc thăm con nên Thuận nảy sinh ý định giết cả gia đình nhà chị H.

Theo đó, khoảng 0h40’ ngày 13/9, Thuận chuẩn bị sẵn 1 cái búa đinh, 1 con dao bầu, 1 dao thái lan, mang theo đến nhà chị H.

Tại đây, khi anh B.H.N. (SN 2002, em trai chị H.) ra mở cổng thì liền bị Thuận dùng búa đinh đánh, đập và dùng dao đâm vào người nạn nhân.

Khi anh N. bỏ chạy ra ngoài đường hẻm thì bị Thuận tiếp tục cầm dao đuổi theo, đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nghe tiếng động, chị H. ở trong nhà chạy ra thì thấy Thuận đang đâm N. nên đã la hét. Ngay lập tức, chị H. bị Thuận kéo ra đường rồi dùng dao đâm vào người khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Sau đó, Thuận tiếp tục đi vào nhà, nơi mẹ chị H. là bà T.T.D. (SN 1970), đang nằm ngủ. Tại đây, Thuận đã dùng dao sát hại bà D.

Tiếp đó, Thuận thấy cháu T.T.P. (SN 2013, con riêng chị H.) đang nằm ngủ và đã dùng dao đâm vào người nạn nhân. Bị tấn công cháu P. bỏ chạy ra ngoài theo hướng cửa sau, trèo tường rào sang nhà hàng xóm, sau đó được đưa đi cấp cứu.

Riêng cháu M. (con của Thuận và chị H.), Thuận không tấn công mà dẫn cháu xuống khu vực nhà bếp.

Sau khi gây án, Thuận khai đã sử dụng ma túy ngay tại nhà các nạn nhân. Sau đó, Thuận đi vào trong phòng ngủ bà D., lục túi xách lấy số tiền khoảng 7 triệu đồng. Đồng thời, đối tượng còn xuống bếp lấy 1 con dao, rồi trèo tường rào phía sau men theo dòng suối nhỏ phía sau nhà bà D. trốn vào một hộ gia đình người dân, lấy trộm quần áo rồi bỏ trốn về khu vực đường Đinh Núp (phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk).

Đến 6h30’ ngày 13/9, tại khu vực đường Đinh Núp (tỉnh Đắk Lắk), Thuận phát hiện chị L.C. (SN 1979, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk), điều khiển xe mô tô nên dùng dao uy hiếp, khống chế cướp xe. Thời điểm này, trên xe mô tô có 1 túi xách, bên trong có 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu xanh và 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen và số tiền khoảng 1 triệu đồng.

Sau khi cướp được tài sản của chị C., Thuận tiếp tục điều khiển xe mô tô bỏ trốn đến khu vực hẻm đường 19/5 bỏ trốn. Quá trình bỏ trốn, Thuận đã vứt bỏ túi xách và 2 điện thoại di động của chị C.

Đến khoảng 10h sáng 13/9, lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ Nguyễn Nam Đại Thuận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đồng chí Đinh Quang Cử, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác kiểm sát hoạt động khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ dấu vết và đấu tranh với Thuận.

VKSND tỉnh Đắk Lắk cũng đã phân công tổ công tác gồm 4 Kiểm sát viên, phối hợp với cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu giữ vật chứng đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nam Đại Thuận để điều tra, xử lý về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Ngay sau đó, VKSND tỉnh Đắk Lắk đã xét phê chuẩn các lệnh, quyết định nêu trên./.

Nguyễn Chính