leftcenterrightdel
 Đối tượng Hầu Đức Thắng.

Trước đó, ngày 25/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hầu Đức Thắng về tội “Trộm cắp tài sản”. Tuy nhiên, đối tượng Thắng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định truy nã số 368/QĐTN, ngày 19/1/2024 đối với Hầu Đức Thắng.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên nắm tình hình địa bàn, thân nhân đối tượng, Thượng tá Trần Hải An, Phó trưởng Công an TP Uông Bí, với kinh nghiệm công tác tại Cơ quan THAHS lâu năm đã tham mưu với Trưởng Công an TP, trực tiếp cùng tổ truy nã tiếp cận, gặp gỡ, động viên, giải thích, thuyết phục người thân của Thắng, vận động gia đình đưa con, em bị truy nã ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Bằng tinh thần quyết tâm và sự kiên trì, khéo léo, Công an TP Uông Bí đã vận động được Hầu Đức Thắng trở về địa phương đầu thú tối ngày 14/3/2024, để chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội do mình gây ra.

Khánh An