Quá trình mở rộng điều tra vụ án Hoàng Vạn Sơn cùng đồng phạm về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan trong vụ án.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Nguyễn Như Nghĩa ra đầu thú tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CALS

Qua công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Như Nghĩa (sinh năm 2002, trú tại: thôn Tân Na, xã Vân Nham, tỉnh Lạng Sơn) có liên quan đến vụ án. Quán triệt nội dung chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh với tinh thần chủ động, kiên trì, kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, Cơ quan An ninh điều tra tích cực vận động, giải thích rõ quy định pháp luật, phân tích hậu quả của hành vi vi phạm để đối tượng nhận thức, tự giác chấp hành.

Kết quả, ngày 4/4/2026, Nguyễn Như Nghĩa đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đầu thú. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng khai báo thành khẩn, hợp tác, tích cực phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu liên quan, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án. Cơ quan An ninh điều tra tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Kết quả trên tiếp tục khẳng định hiệu quả của công tác vận động, thuyết phục đối tượng ra đầu thú trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đây là một trong những biện pháp nghiệp vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, thể hiện tính nghiêm minh nhưng cũng đầy tính nhân văn của pháp luật.

Việc đối tượng tự giác ra đầu thú, thành khẩn khai báo không chỉ giúp Cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ sự thật khách quan của vụ án mà còn tạo điều kiện để xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật.

PV