Thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 3/12, anh Bùi Văn Tr. (24 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM) đang ăn uống tại một quán nhậu trên đường Tăng Nhơn Phú, phường Tăng Nhơn Phú B thì xảy ra mâu thuẫn và bị một nhóm nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) lao vào đánh bất tỉnh.

leftcenterrightdel
 Quán nhậu xảy ra vụ việc.

Nhiều thực khách chứng kiến vụ việc hốt hoảng bỏ chạy. Sau khi đánh anh Tr., nhóm thanh niên rời đi.

Anh Tr. được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong tình trạng chảy nhiều máu, cơ thể có vết thương hở, bất tỉnh.

Qua thăm khám ban đầu, anh Tr. bị rách tai bên phải, khâu khoảng 10 mũi, gãy xương quai hàm, gãy sống mũi, đầu tụ máu bầm, nôn ói liên tục, mất khả năng tiếp xúc, phải phẫu thuật gấp./.

Đại Lánh