Ngày 2/6, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 nạn nhân là phụ nữ trong vụ án mạng chấn động địa phương, xảy ra vào sáng sớm cùng ngày tại xã Diên Xuân, Diên Khánh.

Thông tin ban đầu, cho biết, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình trước đó, khoảng lúc 5h45’ sáng 2/6, Phan Danh Hưng (SN 1986), quê quán xã Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa, đã dùng dao đâm vợ là Lý Thị Thúy Vân (SN 1986), trú tại Xuân Đông, xã Diên Xuân, Diên Khánh, tử vong.

leftcenterrightdel
 Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: XN.

Lý Thị Minh Nguyệt (SN 2004), cháu gái của nạn nhân Vân chạy tới can ngăn liền bị Hưng dùng dao đâm.

Chị Hồ Thị Tú Di (SN 1976), là hàng xóm chạy sang can ngăn cũng bị Hưng đâm vào ngực.

Sau khi nghe nhiều người kêu cứu, Hưng cầm dao bỏ chạy. 

leftcenterrightdel
 Công an tổ chức lực lượng cùng với  chó nghiệp vụ truy lùng nghi phạm. Ảnh: XN.

Nguồn tin của BVPL xác nhận, cả 3 nạn nhân đều đã thiệt mạng.

Nhân chứng cho biết, trước đó vào đêm 1/6, Hưng và vợ xảy ra cãi vã.

Sáng cùng ngày, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường, đồng thời tổ chức lực lượng cùng với chó nghiệp vụ truy lùng nghi phạm.

V.H