Thông tin ban đầu vào Khoảng 22h10' ngày 23/2, trong lúc điều khiển xe môtô về nhà trọ tại xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, khi đến khu vực ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, chị Trần Thị Tuyết Hạnh (SN 1984, ngụ khu phố 4, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành) bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe môtô hiệu Exciter, chưa rõ biển số giật túi xách đang đeo trên vai và bỏ chạy.

Qua khai báo của chị Hạnh, tài sản bị mất gồm 13  triệu đồng tiền mặt, 1 điện thoại di động, 420 tờ vé số, tổng tài sản gần 20 triệu đồng, chị Hạnh bị thương nhẹ ở tay và mặt. Hiện sức khỏe chị đã ổn định nhưng chưa hết bàng hoàng sau vụ việc.

leftcenterrightdel
hiện trường nơi xẩy ra vụ việc 

Được biết gia cảnh chị Hạnh khó khăn, do đã ly thân chồng nên 1 mình chị vừa làm vừa gửi tiền cho ông bà ngoại già yếu để nuôi 2 đứa con nhỏ. Số tiền bị cướp là tài sản không nhỏ chị dành dụm bấy lâu để gửi về cho gia đình.

Chị Hạnh cho biết thêm: do ở nhà trọ, không yên tâm để tiền ở nhà nên lúc nào chị cũng mang bên thân mình, chị mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng phá án để chị yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.

leftcenterrightdel
 Chị Hạnh bàng hoàng kể lại vụ việc

Công an huyện Bù Đốp cho biết thêm: Khoảng 20h50' cùng ngày một nạn nhân khác cũng bị cướp là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1990, ngụ thôn 5, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp.

Chị Hiền điều khiển xe môtô đến ấp Tân Nhân, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp cũng bị 2 thanh niên lạ mặt điều khiển xe môtô (chưa rõ loại xe, biển số) cướp 1 túi xách và bỏ chạy về hướng thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp. Tài sản bị mất gồm: 1 điện thoại di động hiệu OPPO A9 và 3,7 triệu đồng tiền mặt.

Hai vụ cướp táo tợn xảy ra trong một đêm khiến dư luận trên địa bàn huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước vô cùng hoang mang, lo lắng trước thủ đoạn táo tợn của 2 tên cướp, sẵn sàng dùng mọi cách cướp tài sản bất chấp tính mạng của người khác.

Công an huyện Bù Đốp đang tiếp xác minh, điều tra làm rõ các vụ việc.

 

Trần Trung