Nhóm 4 thanh niên mang theo hung khí truy sát nhóm thanh niên khác khiến hai người bị chém nhiều nhát, trong đó có một người bị chém lìa bàn tay.

 


Bị chém liên tục vào đầu nên theo phản xạ nam thanh niên cầm lái xe máy đưa tay lên đỡ đã bị chém đứt lìa bàn tay rớt xuống đường. Sau đó nhóm thanh niên cầm hung khí còn hung hãn đuổi theo chém nhiều nhát vào người thanh niên ngồi sau. Những người đi chung nhóm 8 thanh niên đều bỏ chạy khỏi hiện trường.

Sau khi đâm chém kinh hoàng, nhóm thanh niên truy sát bỏ chạy về đường Lê Đức Thọ.

Lúc này, nhóm bạn của hai thanh niên bị chém quay lại đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện 175, bàn tay bị chém lìa được người dân ướp nước đá và chuyển đến bệnh viện.

Bước đầu, nam thanh niên cầm lái xe máy bị chém lìa bàn tay được xác định tên Bùi Hoàng Thiên Phương (17 tuổi), thanh niên ngồi sau tên Nguyễn Văn Phong (18 tuổi).

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an phường 14 và công an quận Gò Vấp nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc./.
 

Theo VOV

.