Trước đó vào khoảng 18h10' ngày 12/2/2020, Công an xã Sơn Ninh phối hợp Công an xã An Hòa Thịnh phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh liêng tại nhà ở của Nguyễn Tiến Dũng (SN 1986, trú tại thôn Dương Đình, xã Sơn Ninh).

leftcenterrightdel
Công an huyện Hương Sơn làm việc với 5 đối tượng đánh bạc tại nhà Nguyễn Tiến Dũng.
leftcenterrightdel
Và 7 đối tượng tham gia đánh bạc tại nhà Hà Huy Định. 
leftcenterrightdel
Tang vật thu giữ trong vụ đánh bạc ở nhà Hà Huy Định.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Tiến Dũng (chủ nhà); Nguyễn Tuấn Toại (SN 1987, trú tại thôn Ninh Xá, Sơn Ninh); Nguyễn Văn Lâm (SN 1978) Nguyễn Văn Toàn (SN 1970, cùng trú tại thôn Dương Đình, Sơn Ninh) và Phạm Quang Nhật (SN 1987, trú tại thôn Tân Bình, xã Sơn Ninh), thu giữ trên chiếu bạc số tiền 11.300.000 đồng và 1 số tang vật có liên quan.

Tiếp đó, vào lúc 22h30' ngày 12/2/2020 khi đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức 3 cây tại nhà Hồ Huy Định (SN 1987) trú tại xã An Hòa Thịnh, 7 đối tượng bị Công an xã Sơn Ninh, Công an xã An Hòa Thịnh, Công an xã Sơn Long, Sơn Trà, Sơn Bình và Công an xã Tân Mỹ Hà bắt quả tang.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 bộ bài, 8.990.000 đồng cùng một số tang vật khác.

7 đối tượng đánh bạc gồm: Hà Huy Định (SN 1987): Hà Xuân Hòa (SN 1972); Lê Minh Tuân (SN 1984); Nguyễn Xuân Huyền (SN 1966); Phạm Xuân Trung (SN 1990), cả 6 đối tượng đều trú tại xã An Hòa Thịnh và Nguyễn Văn Hiệu (SN 1975, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh).

Hiện, Công an Hương Sơn đang lập hồ sơ xử lý các đối tượng trên theo đúng quy định của pháp luật.

Công Sơn